Tìm kiếm

Đức Tổng giám mục Peter Chung Soon-Taick, Giám mục của Seoul Đức Tổng giám mục Peter Chung Soon-Taick, Giám mục của Seoul 

Mừng lễ Đức Mẹ, Tổng Giám mục Seoul mời gọi tín hữu lắng nghe và hiệp nhất

Trong sứ điệp truyền thống nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời và kỷ niệm 79 năm ngày Độc lập khỏi Nhật Bản, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick viết: “Lắng nghe thúc đẩy sự hiệp nhất, những người đã được chữa lành khỏi sự chia rẽ sẽ dấn thân vào những con đường đức tin được củng cố”.

Hồng Thủy - Vatican News

Lắng nghe và hiệp thông

Trong sứ điệp, nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, Đức Tổng Giám mục của Seoul nói rằng ngày lễ này “chứa đựng một nghịch lý và sự thật sâu sắc: Thiên Chúa nâng đỡ những ai, với trái tim biết lắng nghe và hiệp thông, dấn thân cho dân của Người. Đức Mẹ lên trời báo trước số phận của những người hạ mình xuống”.

Ngài nhận xét: xã hội ngày nay “bị thúc đẩy bởi sự khao khát sở hữu và tiêu dùng phô trương vô độ, các cá nhân đo lường thế giới và các mối quan hệ của họ thông qua lăng kính của cải vật chất”. Nhưng “điều kiện vật chất này tạo ra khó khăn trong việc mở rộng trái tim để thực sự lắng nghe người khác. Sự lắng nghe đích thực đòi hỏi sự thinh lặng. Trong thinh lặng này ẩn chứa việc khám phá ra sự tự hiến, sự cống hiến quảng đại về thời gian của chúng ta dành cho người khác”.

Đức Tổng Giám mục Chung giải thích rằng từ hành vi lắng nghe thiêng liêng, Đức Mẹ trở thành Mẹ của chúng ta. Ngài nhận định: “Việc lắng nghe nuôi dưỡng sự hiệp nhất, và những người đã có được sự chữa lành khỏi sự chia rẽ như vậy sẽ dấn thân vào những con đường đức tin được củng cố”.

Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: cơ hội mới cho hòa bình và hiệp nhất

Từ đó ngài hướng suy tư về giới trẻ, “những nhân vật chính của cuộc hành trình này” hướng tới Thiên đàng: “Tôi nghĩ đến những người trẻ, những người theo bước chân của Đức Maria và trở thành những nhân vật dẫn đầu trong cuộc phiêu lưu thiêng liêng này. Tôi hy vọng tầm nhìn phấn khởi này sẽ thấm vào mọi khía cạnh của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, bao gồm cả toàn bộ giai đoạn chuẩn bị. Tôi tha thiết cầu nguyện để những người trẻ, bất kể nền tảng đức tin của họ, sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này”.

Kết thúc sứ điệp, Tổng Giám mục Seoul hy vọng rằng “Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 sẽ trở thành một khởi đầu mới đích thực của sự giải phóng nhằm khôi phục lại ánh sáng, đóng vai trò như một cơ hội mới cho hòa bình và hiệp nhất”. (Agenzia Fides 12/08/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng tám 2024, 10:26