Tìm kiếm

2024.09.11 foto Apac Brasile

Hiệp hội APAC ở Brazil hỗ trợ tù nhân phục hồi

Ra đời vào năm 1972, từ đó đến nay hiệp hội APAC -Yêu thương người thân cận, yêu Chúa Kitô, ở Brazil đã có nhiều đóng góp cho xã hội, qua việc bảo vệ và hỗ trợ những người bị kết án để phục hồi, tái hoà nhập xã hội.

Vatican News

Với bí quyết “Không gì thoát khỏi tình yêu”, các tổ chức của hiệp hội APAC quản lý những người bị kết án tù với mô hình giống cộng đồng hơn là nhà tù. Những nơi này áp dụng phương pháp phục hồi bằng cách xem xét tù nhân theo mọi khía cạnh, nghĩa là gia đình và xã hội không đứng ngoài cuộc. Người đứng đầu bộ phận Quan hệ Quốc tế tại Liên đoàn APAC của Brazil Denio Marx Menezes, cho biết các thành viên của hiệp hội cố gắng làm việc thúc đẩy công lý phục hồi và giúp đỡ các nạn nhân của tội phạm. Hiện nay đã có 70 “nhà tù mở” theo tinh thần này.

Trung tâm phục hồi
Trung tâm phục hồi

Chỉ trong hơn 50 năm, hiệp hội đã góp phần giảm tỷ lệ tái phạm xuống còn 13% đối với nam giới và 2% đối với nữ ở quốc gia Nam Mỹ rộng lớn, nơi tỷ lệ này là khoảng 85%, so với 70% mức trung bình quốc tế.

Ông Menezes giải thích: “Ở Brazil, số nhà tù nhiều đứng thứ ba trên thế giới, với gần một triệu tù nhân. Các vấn đề chính của các tổ chức cải tạo truyền thống là quá tải, bạo lực, nằm trong tay các băng đảng ... Trong tình huống này hồi phục là chuyện khó”.

Như thế, vào năm 1972 APAC ra đời, hiệp hội bảo vệ và trợ giúp những người bị kết án, ban đầu những từ này có nghĩa là “Yêu thương người thân cận, yêu Chúa Kitô”. Vào đầu những năm bảy mươi, những nhà tù theo tinh thần này không có cảnh sát, không có dây thép gai và không có còng tay. Đầu tiên, giai đoạn thử nghiệm được thực hiện ở Bang Minas Gerais, thuộc vùng núi phía Đông Nam; sau đó, vào những năm tám mươi, lần đầu tiên Bang ủy thác cho những người đảm trách APAC toàn bộ khu vực của các tù nhân trong nhà tù São José dos Campos ở Humaitá, thuộc Bang Amazonas. Từ đó, bắt đầu câu chuyện về “cách phục hồi thứ ba” của người phạm tội, nằm giữa nhà tù thực sự và cộng đồng phục hồi.

Trung tâm
Trung tâm

Ở các cơ sở của APAC, ngay khi bước vào, các tù nhân được gọi bằng tên không phải những con số, bởi vì chính từ tên gọi và việc trao danh tính mà việc chuộc lỗi bắt đầu; sau đó, họ học cách tự quản lý chính mình. Thực tế  các bước phục hồi cơ bản do chính các tù nhân thực hiện, nghĩa là từ việc bị người khác giam giữ, biến họ thành “người phục hồi”, chịu trách nhiệm về chính mình. Cuối cùng, họ không chạy trốn bởi vì không ai chạy trốn ở một nơi mà họ cảm nhận được quan tâm và yêu thương.

Ông Menezes  nói: “Phương pháp của chúng tôi rất đơn giản vì bao gồm việc đối xử với tù nhân như một con người chứ không phải như một con vật trong lồng. Chúng tôi nhắm đến một sự thay đổi não trạng, không chỉ trong hành vi, để làm cho sự thay đổi này lâu dài hơn: đó là một sự thay đổi của trái tim. Chúng ta đừng quên rằng một người được phục hồi thì chúng ta không phải sử dụng nhiều biện pháp an ninh hơn”.

Phương pháp APAC bao gồm giáo dục tri thức và nghề nghiệp, hỗ trợ tâm lý hoặc chuyên môn trong trường hợp nghiện ma túy, không bỏ qua các mối quan hệ giữa các tù nhân và những người thân yêu đang chờ đợi họ bên ngoài, nhưng cũng bao gồm một hành trình tâm linh, gặp gỡ Thiên Chúa và cầu nguyện. Nhưng còn nữa: tất cả điều này là vô ích nếu thiếu sự tin tưởng và tình bạn. Trong thực tế, những gì thay đổi, so với nhà tù truyền thống, không phải là mục tiêu, tức là phục hồi cá nhân, mà là cách để đạt được nó.

Trung tâm
Trung tâm

Hiện nay, hiệp hội APAC được Liên Hiệp Quốc công nhận là hiệp hội xuất sắc trên thế giới. Ông Menezes nói: “APAC không chỉ của Brazil, thực tế, hiệp hội còn là một việc phục vụ cho nhân loại. Ngoài việc giảm tái phạm và còn giảm chi phí xã hội, giảm chi phí kinh tế. Phát triển một APAC có chi phí thấp hơn ba lần so với việc xây dựng một cấu trúc nhà tù mới và chi phí cho một APAC phục hồi cũng thấp hơn ba lần so với một tù nhân trong tù”.

Trong những năm qua, kinh nghiệm APAC đã phát triển sang Chile, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Mexico và Colombia: mỗi quốc gia đã điều chỉnh cấu trúc và phương pháp cho phù hợp với bối cảnh xã hội, kinh tế và văn hóa của riêng mình.

Ngoài Mỹ Latinh, còn có APAC ở Hàn Quốc, Đức và Bồ Đào Nha. Người đứng đầu Quan hệ Quốc tế của Liên bang Brazil kết luận "Gần đây chúng tôi cũng đang bắt đầu con đường này ở ba quốc gia châu Phi: Malawi, Kenya và Rwanda. Ở Ý, trong khoảng hai mươi năm, thực tế của APAC đã truyền cảm hứng cho các cộng đồng giáo dục với tù nhân của Cộng đoàn Gioan XXIII, hiện là một trong những mô hình chính của các lựa chọn thay thế cho nhà tù tồn tại trong nước”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng chín 2024, 12:12