Tìm kiếm

2024.10.20 Santa Messa e Canonizzazione dei Beati Manuel Ruiz Lopez e sette Compagni; Francesco, Mooti e Raffaele Massabki; Giuseppe Allamano; Marie-Leonie Paradis; Elena Guerra

Các tín hữu hành hương Năm Thánh được mời gọi hướng đến một tương lai hoà bình và hoà giải

Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng, phụ trách tổ chức Năm Thánh, mời gọi các tín hữu đang chuẩn bị hành hương Năm Thánh 2025, “không chỉ hướng đến Roma, nhưng còn hướng đến một tương lai hoà bình và hoà giải cho nhân loại”.

Vatican News

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được hỏi các tín hữu cần chuẩn bị như thế nào để có thể hưởng trọn vẹn hồng ân Năm Thánh, Đức Tổng Giám Mục trả lời: “Lời khuyên của tôi là hãy chuẩn bị cho Năm Thánh với thái độ cởi mở và canh tân niềm hy vọng. Năm Thánh là một cơ hội quý giá để tái khám phá đức tin của chúng ta và đặt Thiên Chúa trở lại trung tâm của lối suy nghĩ cuồng nhiệt của chúng ta. Qua sắc lệnh ‘Spes non confundit - Niềm hy vọng không làm thất vọng’ Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đến gặp gỡ cá nhân với Chúa, cửa cứu độ. Chúng ta đến với một tâm hồn tin tưởng và một tinh thần cởi mở, sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa. Sự kiện này là một lời nhắc nhở hãy đặt cuộc sống của chúng ta trở lại trong tay Thiên Chúa, với sự xác tín rằng lòng thương xót và tình thương của Người luôn đồng hành với chúng ta”.

Nhấn mạnh thêm về niềm hy vọng, Đức Tổng Giám Mục nói niềm hy vọng mà chúng ta, Kitô hữu có thể chỉ cho thế giới là niềm hy vọng đúng và duy nhất, bởi vì đặt nền tảng trên tình yêu Chúa, Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Ngay cả trong lúc khủng hoảng, niềm hy vọng Kitô giáo vẫn vững chắc vì dựa trên niềm tin chắc rằng Thiên Chúa luôn hành động vì lợi ích của nhân loại. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm chứng cho một niềm hy vọng sống động, được thể hiện trong sự tha thứ, trong tình liên đới đối với những người yếu đuối nhất và trong niềm tin tưởng rằng tương lai sẽ chứng kiến những công trình thương xót đặc biệt của Chúa. Chính khẩu hiệu “Những người hành hương hy vọng”, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi hành hương, lên đường không chỉ hướng tới Rôma và mộ các thánh Tông đồ, nhưng còn hướng tới một tương lai hòa bình và hòa giải.

Theo ngài, Năm Thánh cũng là một cơ hội để tái khám phá những con đường cổ xưa. Hành hương là một yếu tố cơ bản của sự kiện Năm Thánh, một biểu tượng của hành trình hy vọng mà các tín hữu thực hiện. Vì thế các nhà thờ và đền thánh dọc theo các tuyến đường hành hương phải trở thành nơi chào đón và suy tư, nơi các tín hữu có thể trải nghiệm vẻ đẹp của thụ tạo và các công trình lấy cảm hứng từ truyền thống Công giáo.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

28 tháng mười 2024, 10:52