Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
Allegro vivace
Chương trình Podcast
2024.11.20 croce GMG

Ơn gọi linh mục của người trẻ Hàn Quốc Kang

Andrew Sanguu Kang, người Hàn Quốc, tu sĩ trẻ của Dòng Đạo binh Chúa Kitô chia sẻ đời sống đức tin và ơn gọi linh mục trên mạng xã hội: tất cả xuất phát từ niềm say mê loan báo báo Tin Mừng, đặc biệt với giới trẻ. Thầy nhấn mạnh: “Mục tiêu của tôi là chỉ cho người trẻ trên thế giới biết có một linh mục ở Hàn Quốc yêu thương và háo hức chào đón họ tại Đại hội Giới trẻ Thế giới tiếp theo”.

Vatican News

Với hơn 5.000 người theo dõi trên Instagram, cựu quân binh Hàn Quốc duy nhất trong Dòng Đạo binh Chúa Kitô đã tác động đến hàng trăm bạn trẻ bằng nền văn hóa đại chúng châu Á độc đáo, và tình yêu lớn lao dành cho Giáo hội Công giáo.

Chia sẻ hành trình cuộc sống của mình cho đến khi sẽ được phong chức linh mục tại Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới ở Seoul, Hàn Quốc, thầy Kang nói: “Hành trình đến ơn gọi linh mục của tôi bắt đầu bằng một cuộc nổi loạn. Tôi rời Hàn Quốc để trốn gia đình và đức tin Công giáo, nhưng Thiên Chúa có những kế hoạch khác. Ở Hoa Kỳ, tôi gặp các tu sĩ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô và trải nghiệm một đời sống Công giáo sinh động, vui tươi và tự do. Điều này đã dẫn tôi đến việc gia nhập tập viện ở Cheshire vào năm 2013, và khấn lần đầu vào năm 2015”.

Kang lớn lên trong một gia đình Công giáo truyền thống và thường cảm thấy ngột ngạt bởi những “kỳ vọng cứng nhắc”, cả trong đức tin lẫn sự sáng tạo. Thầy nói: “Năm 14 tuổi, tôi rời Hàn Quốc sang Hoa Kỳ để tìm kiếm sự tự do, từ gia đình và cả đức tin. Trớ trêu thay, chính tại đó tôi đã gặp các tu sĩ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô và khám phá một đời sống Công giáo đầy sức sống mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm. Cuộc gặp gỡ này đã làm sống lại đức tin của tôi và đưa tôi đến con đường trở thành linh mục”.

Thầy Kang giải thích ơn gọi của thầy “được đánh dấu bởi những cuộc đấu tranh, khám phá và một mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn với Chúa Kitô”. Trong hành trình ơn gọi thầy phải đối diện với một thử thách khác: thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của thanh niên Hàn Quốc và bị gián đoạn đào tạo để trở thành linh mục.

Thầy giải thích: “Sau hai năm học nhân văn, tôi chuyển đến Roma để theo học triết học trong ba năm. Sau đó, tôi trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, một năm rưỡi đã củng cố sâu sắc ơn gọi của tôi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi dành một thời gian ở Philippines như một nhà truyền giáo trước khi quay lại Roma để học thần học, giai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo trước khi được truyền chức”.

Cuộc sống của thầy Kang mang đến một góc nhìn về những gì mọi người sẽ trải nghiệm tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Seoul năm 2027. Thầy chia sẻ về việc làm người Công giáo ở Hàn Quốc: “Công giáo ở Hàn Quốc rất đặc biệt. Chỉ riêng Tổng Giáo phận Seoul đã có hơn một ngàn linh mục, và nhiều bạn trẻ Công giáo dấn thân sâu sắc vào việc phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn. Người Công giáo được xã hội kính trọng nhờ lòng trắc ẩn và sự tận tâm trong phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu tại Hàn Quốc là một thách đố. Không giống như nhiều nước phương Tây, Hàn Quốc không có nền tảng văn hóa Kitô giáo. Chủ nghĩa tương đối tôn giáo rất phổ biến, khiến nhiều người Công giáo gặp khó khăn trong việc xây dựng một căn tính đức tin vững chắc. Điều này làm cho công cuộc loan báo Tin Mừng vừa khó khăn vừa cấp thiết”.

Tuy nhiên, sự thờ ơ của xã hội không làm thầy nản lòng, ngược lại, còn thúc đẩy thầy hơn nữa. Thầy khẳng định đầy xác tín: “Đây là thời điểm quan trọng đối với Giáo hội, một cơ hội để tái thiết trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa, chứ không phải dựa trên sự thúc đẩy của con người. Tôi nhận ra rằng, ơn gọi của tôi là một lời mời gọi mang ánh sáng Chúa Kitô đến với thế giới đang rất cần”.

Thầy sẽ được truyền chức linh mục vào năm 2027, đúng lúc để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Seoul với tư cách là một tân linh mục.

Thầy nói tiếp: “Sự kiện này truyền động lực cho tôi để trở thành một linh mục vững vàng và thánh thiện, có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn giới trẻ. Hiện nay, tôi đang hoạt động tích cực trên mạng xã hội, mời gọi các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tham gia vào cử hành tuyệt vời này. Mục tiêu của tôi là cho họ thấy rằng có một linh mục tại Hàn Quốc yêu thương và đang háo hức chào đón họ”.

Thầy kết luận: “Tôi cầu nguyện để Đại hội Giới trẻ Thế giới mang lại một cuộc can tân đời sống thiêng liêng cho Hàn Quốc. Đây là cơ hội để khơi dậy tinh thần cải cách Giáo hội nơi các linh mục trẻ và giáo dân, khích lệ các nhà truyền giáo và thúc đẩy hòa bình, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Tôi hy vọng đó sẽ là một thời khắc của sự hiệp nhất và hy vọng cho cả bán đảo. Châu Á cần các nhà truyền giáo của Chúa Kitô, và tôi mời gọi các bạn cùng đồng hành với tôi trong sứ mạng này. Cùng nhau, chúng ta có thể mang ánh sáng Tin Mừng đến với một thế giới đang cần”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

20 tháng 3 2025, 11:28
Prev
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Next
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930