Số người dự tòng chuẩn bị gia nhập đạo vẫn tiếp tục gia tăng tại Pháp
Hồng Thủy - Vatican News
Vào năm 2024, số người dự tòng tại Pháp lên tới hơn 12.000 người, tăng 31% so với năm 2023 và tăng 120% so với 10 năm trước đó.
Theo tuần báo Famille Chrétienne, năm nay, giáo phận Quimper và Léon có 146 người dự tòng, tăng 62%; Metz có 154, tăng 85%; Rennes có 199, tăng 19%; Pontoise có 610, tăng 15%; Lyon có 628, tăng 40%; Versailles có 670, tăng 30%...
Số người dự tòng không chỉ gia tăng ở Pháp mà còn ở các quốc gia lân cận như Bỉ, tăng gấp đôi trong 10 năm qua; hoặc tại Anh, tại các giáo phận như Cardiff, Brighton và Salford đã tăng gấp đôi so với chỉ mười hai tháng trước.
Số người tham dự Lễ Tro gia tăng
Một sự kiện tại Pháp thu hút cả sự chú ý của giới truyền thông đời, đó là sự bùng nổ số người tham dự các nghi lễ thứ Tư Lễ Tro, cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của những người trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người tự hào thể hiện dấu hiệu xức tro và nói một cách rõ ràng về việc ăn chay và các thực hành khổ hạnh khác.
Cha Benoist de Sinety, cha xứ ở Lille, chia sẻ: “Các linh mục rất ngạc nhiên vì từ nhà thờ nhỏ ở nông thôn đến giáo xứ lớn ở trung tâm thành phố, số người tham dự Thánh lễ thứ Tư Lễ Tro tăng đột biến vào mọi giờ”.
Cha cho biết, tại giáo xứ của cha, số người tham dự tăng từ 400 lên gần 1.000 người. Họ chủ yếu là những người trẻ tuổi từ 16 đến 20 tuổi, những người mà cha chưa từng gặp trước đó. Họ thường đi từng nhóm và trong số này có nhiều người không phải là Kitô hữu. Cha đã mời gọi họ tham gia nhóm dự tòng, và đã có 20 người tham gia.
Ảnh hưởng của những người Công giáo nổi tiếng
Theo cha de Sinety, sự lan rộng của tháng Ramadan của Hồi giáo trong xã hội cũng khiến giới trẻ Kitô giáo nhận thức rằng họ cũng có một con đường để tiến bước về mặt tâm linh. Bên cạnh đó, những người Công giáo có ảnh hưởng cũng đóng một vai trò nhất định, xét đến độ tuổi của những người tham gia.
Cha nói thêm rằng sự nhiệt tình của những tín hữu trẻ tuổi có sức lan tỏa. Họ không còn sợ mời bạn bè đến dự Thánh lễ nữa, một sự tự do nghịch lý trong thời đại mà người ta không còn nói về Thiên Chúa nữa.
Cha cũng quan sát rằng sau khi xức tro, những người trẻ vẫn giữ nguyên dấu Thánh Giá trên trán chứ không xóa đi. Đây là điều mà trước đây những người trẻ không dễ dàng làm được.
Cha kết luận: “Điều tuyệt vời là tất cả những điều này diễn ra vào thời điểm Giáo hội Công giáo đang bị phá hoại bởi những chia rẽ và những vụ bê bối. Giữa tất cả những điều này, Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên, bằng cách ban cho chúng ta rất nhiều người muốn trở thành Kitô hữu. Đây là lời mời gọi chúng ta nhận thức rằng sứ mạng của Giáo hội trước hết là loan báo Tin Mừng”. (Avvenire 14/03/2025)
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.