Các trường Công giáo Thái Lan nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi nạn khai thác trực tuyến
Vatican News
Chính phủ Thái Lan đang gia tăng các biện pháp chống tội phạm kỹ thuật số nhắm vào trẻ vị thành niên. Nội các đã phê duyệt dự thảo luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và đưa ra năm tội danh mới liên quan đến khai thác trẻ em trực tuyến.
Cha Paul Ekarat Homprathum, Tổng thư ký Hội đồng Giáo dục Công giáo Thái Lan nói: “Bảo vệ học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em và đã làm việc với các trường của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu này và thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình”.
Cha Homprathum lưu ý, từ năm 2018, Hội đồng của cha đã cung cấp Sổ tay Bảo vệ Trẻ em cho tất cả các trường Công giáo thuộc phạm vi quản lý Giáo hội. Sổ tay này khuyến khích các trường áp dụng các chính sách phù hợp với bối cảnh cụ thể và phản ánh những nỗ lực rộng lớn hơn của Giáo hội nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.
Cha nói: “Sổ tay này tuân theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc bảo vệ trẻ em và củng cố dấn thân của chúng tôi trong việc đảm bảo một không gian học tập an toàn cho mọi trẻ em”.
Ở Thái Lan, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất các hoạt động bảo vệ trẻ em là sơ Marie Agnes Buasap thuộc Hội dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Là điều phối viên của Talitha Kum Thái Lan, qua giáo dục và tiếp cận cộng đồng, sơ tham gia các sáng kiến chống nạn buôn người và lạm dụng trẻ em.
Từ năm 1984, sơ luôn đi đầu trong các chiến dịch nâng cao nhận thức, hội thảo đào tạo và các chương trình tại các trường học trên khắp Thái Lan, tiếp cận hơn 52.000 học sinh, 3.000 giáo viên và 87 nhân viên tôn giáo. Những nỗ lực của sơ trải rộng trên 25 trường Công giáo và 10 trường giáo phận, nơi bảo vệ trẻ em hiện đã được đưa vào chương trình giảng dạy.
Giáo viên trong chương trình của sơ được trang bị để đưa vấn đề an toàn cho trẻ em vào hướng dẫn trong lớp học, trong khi học sinh được giáo dục trực tiếp về rủi ro kỹ thuật số. Sáng kiến này cũng mở rộng ra ngoài trường học, tiếp cận cộng đồng bộ lạc đồi núi và các nhóm địa phương.
Các sửa đổi đối với Bộ luật Hình sự, nhằm giải quyết các tội phạm trực tuyến chống trẻ em, trùng với các sáng kiến phòng ngừa, giáo dục và vận động đang diễn ra của các trường Công giáo và các tổ chức tôn giáo.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.