Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
Chương trình tiếng Việt
Chương trình Podcast
IRAQ-CHRISTIANS-VATICAN

Đức Thánh Cha viết lời tựa cho cuốn sách về Di Sản Kitô Giáo ở Iraq

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết lời tựa cho cuốn sách “L’eredità cristiana in Iraq” (Di sản Kitô giáo ở Iraq) của tác giả Matthias Kopp, được nhà xuất bản Herder phát hành. Cuốn sách này, hiện đang được xuất bản bằng tiếng Đức, khám phá lịch sử Kitô giáo tại Iraq, đồng thời đào sâu về chuyến tông du lịch sử của ngài đến quốc gia này vào năm 2021, cũng như vai trò ngoại giao của Tòa Thánh tại Iraq.

Vatican News

Trong lời tựa, Đức Thánh Cha bộc lộ tình cảm sâu sắc dành cho Iraq: “Iraq luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, không thể tưởng tượng được một Iraq mà không có Kitô hữu”. Ngài nhớ lại chuyến tông du năm 2021, được thực hiện dù phải đối diện với đại dịch Covid-19 và những bất ổn an ninh. Ngài muốn gửi gắm lòng yêu mến và hiệp nhất đến các Kitô hữu và tất cả những người thiện chí tại Iraq.

Ngài cũng bày tỏ hy vọng lớn về Iraq mặc cho những thách thức, bởi quốc gia này mang trong mình tiềm năng lớn, đó chính là người dân Iraq, những người dấn thân vào việc tái thiết xã hội, thúc đẩy dân chủ và đối thoại liên tôn. Chuyến thăm của ngài đến vị Đại Imam Hồi giáo Sayyid Ali Al-Sistani ở Najaf là một dấu ấn quan trọng, nhấn mạnh rằng bạo lực nhân danh tôn giáo là một hành vi lạm dụng tôn giáo.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến di sản Kitô giáo 2000 năm tại Iraq, như những trường thần học tiên khởi, lịch sử chung sống giữa Kitô hữu và Hồi giáo, và những giai đoạn bị bách hại. Ngài ca ngợi tác phẩm của Matthias Kopp vì đã phát họa bức tranh phong phú về giáo hội và đóng góp ngăn ngừa sự mai một của Kitô giáo tại Iraq trước những thách thức di dân và bất ổn chính trị.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Không thể tưởng tượng một Iraq mà không có Kitô hữu”, vì sự hiện diện của họ là một phần không thể thiếu trong căn tính đặc thù của Iraq, nơi đã là đất nước của đối thoại, khoan dung và đón nhận lẫn nhau từ những thời xa xưa.

 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

29 tháng 1 2025, 13:05
Prev
February 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Next
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031