Tìm kiếm

Trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin Trụ sở Bộ Giáo lý Đức tin 

Bộ Giáo lý Đức tin nhìn nhận “kinh nghiệm thiêng liêng” về Chúa Ba Ngôi của ông Genovese

Ngày 24/7/2024, Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi thư cho Đức Hồng Y Oscar Cantoni, giám mục Como, nhìn nhận “kinh nghiệm thiêng liêng” được kết nối với đền thánh Maccio ở Ý, công nhận “hoạt động của Chúa Thánh Thần” trong các kinh nghiệm thần bí và các tác phẩm thiêng liêng của Gioacchino Genovese, một người cha và thầy dạy nhạc người Ý; những kinh nghiệm này nêu bật tính trung tâm của Chúa Ba Ngôi như là “nguồn của lòng thương xót”.

Vatican News

Vào năm 2000, ông Genovese được cho là đã có những trải nghiệm thần bí trong thời gian cầu nguyện, trong đó ông cảm nhận được tình yêu của Chúa Ba Ngôi qua cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu Kitô. Ban đầu ông giữ những điều này cho riêng mình, sau đó ông bắt đầu chia sẻ về đời sống cầu nguyện của mình với những người khác. Các tín hữu Công giáo khắp Giáo phận Como bắt đầu quan tâm yêu mến kinh nghiệm thiêng liêng của ông.

Những điểm tích cực trong kinh nghiệm thiêng liêng của ông Genovese về Chúa Ba Ngôi 

Thư được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin Víctor Manuel Fernández viết: “Giáo hội được mời gọi tái khám phá ngày càng nhiều hơn nữa trong những cử chỉ của Chúa Kitô lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng mà trong các bài viết của ông Genovese được gọi bằng tên ‘Lòng thương xót Chúa Ba Ngôi’”.

“Đây là trung tâm của mọi thông điệp bởi vì, xét cho cùng, nó là trung tâm của mặc khải: ‘Và trọng tâm của mặc khải là điều này: Thiên Chúa, Ba Ngôi tình yêu, một Thiên Chúa, món quà tự ban chính mình trong nhân tính của chúng ta, trong Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta’”.

Những điểm cần cân nhắc

Trong thư, Đức Hồng Y Fernández cũng nêu ra những cân nhắc sâu hơn liên quan đến “những cách diễn đạt” cụ thể trong các bài viết của ông Genovese có khả năng gây nhầm lẫn hoặc “được giải thích theo cách trái ngược với đức tin Công giáo”. Do đó, trước khi các bản văn của ông Genovese có thể được xuất bản và phổ biến thêm, trước tiên chúng phải được Tòa thánh cấp “nihil obstat”.

Đền thánh Maccio

Từ năm 2005, các tác phẩm của ông Genovese đã truyền cảm hứng cho các tín hữu Công giáo địa phương đến cầu nguyện tại đền thánh Maccio, nằm trong Giáo phận Como, và suy niệm những giáo huấn của Giáo hội về Thiên Chúa Ba Ngôi, lòng thương xót của Người được thể hiện qua việc nhập thể, thương khó, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin

Trích dẫn những lời nói và việc làm của cả Thánh Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Phanxicô về ý nghĩa thần học và tu đức của lòng thương xót đối với Giáo hội, Bộ Giáo lý Đức tin tuyên bố: “Kinh nghiệm thiêng liêng của ông Genovese phù hợp với việc tái khám phá vai trò trung tâm của Ba Ngôi Chí Thánh đối với đức tin và đời sống Kitô hữu đã xảy ra trong thế kỷ trước”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng bảy 2024, 18:53