Tìm kiếm

2024.07.23 incontro Parolin-Zelensky

ĐHY Parolin kết thúc chuyến viếng thăm Ucraina

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã kết thúc 5 ngày viếng thăm Ucraina, từ ngày 19 đến 24/7. Mục đích cuộc viếng thăm là mang đến sự gần gũi của Đức Thánh Cha và thi hành sứ vụ phục vụ hoà bình.

Vatican News

Trong ngày viếng thăm đầu tiên, tại Toà Tổng Giám Mục Công giáo Latinh Lviv, Đức Hồng Y đã có một cuộc trò chuyện với Đức Tổng Giám Mục Mieczyslaw Mokrzycki, các Giám mục phụ tá của Tổng Giáo Phận, và các Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp. Sau đó, mọi người cùng cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và cầu nguyện cho hoà bình.

Ngày hôm sau, thứ Bảy 20/7, Quốc vụ khanh Toà Thánh đã thăm Odessa, một trong những thành phố bị ảnh hưởng bởi bom đạn nhiều nhất.

Chúa nhật, ngài dành riêng cho sự kiện trọng tâm của cuộc viếng thăm: Chủ sự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ ở Berdychiv, dịp kết thúc cuộc hành hương của các tín hữu Công giáo nghi lễ Latinh. Trong Thánh lễ, ngài khích lệ các tín hữu đừng đánh mất niềm tin ngay cả khi dường như sự ác đang chiếm ưu thế, đồng thời bảo đảm với người dân Ucraina rằng Đức Thánh Cha luôn gần gũi và chia sẻ nỗi đau của họ và ôm họ bằng vòng tay của người cha.

Thứ Hai, hoạt động viếng thăm của Đức Hồng Y được đánh dấu bằng cuộc gặp thủ tướng Ucraina và chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra, ngài còn đến thăm nhà thờ Công giáo Thánh Nicolas ở Kyiv và cầu nguyện với các tín hữu đang tụ họp trong ngôi thánh đường; sau đó là cuộc gặp gỡ với Hội đồng các Giáo hội Kitô và các Tổ chức Tôn giáo tại Toà Sứ thần Toà Thánh.

Thứ Ba đánh dấu ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm. Buổi sáng, Đức Hồng Y viếng thăm bệnh viện nhi đồng Okhmatdyk ở Kyiv, bị Nga bắn tên lửa làm hư hại nặng nề vào ngày 08/7. Dịp này, ngài cũng trao đổi với Ban giám đốc bệnh viện về sự cộng tác với bệnh viện Gesù Bambino của Tòa Thánh ở Roma.

Tiếp đến ngài có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Trong cuộc trò chuyện, hai bên chủ yếu thảo luận về các quyết định của hội nghị thượng đỉnh quốc tế về hòa bình cho Ucraina được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 và vai trò của Vatican trong việc tạo điều kiện cho hòa bình. Tiếp đến, Tổng thống Ucraina đã trao tặng Đức Hồng Y Huân công cao quý nhất của Ucraina, vì những đóng góp của ngài trong việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia và chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina.

Vào buổi chiều, ngài đã có cuộc gặp gỡ với hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế vừa được Nga trả tự do vào ngày 28/6. Trong cuộc trò chuyện huynh đệ, đặc sứ của Đức Thánh Cha bày quan tâm đến các điều kiện giam giữ và tình hình hiện tại, đặc biệt tình trạng sức khỏe của hai linh mục. Hai tu sĩ cám ơn lời cầu nguyện và sự quan tâm không mệt mỏi của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh cho số phận của họ.

Sáng thứ Tư ngày 24/7, Đức Hồng Y đã trở lại Vatican kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày với sứ vụ mang sự gần gũi của Đức Thánh Cha đến dân tộc đang phải chịu đựng chiến tranh, và phục vụ sứ vụ hoà bình.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng bảy 2024, 11:25