Tìm kiếm

The Holy See Secretary of State Cardinal Pietro Parolin visits Serbia

ĐHY Parolin và Uỷ viên nhân quyền Nga thảo luận về tù binh và nhân quyền

Trong một cuộc họp video, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã thảo luận với bà Tatiana, Uỷ viên nhân quyền Nga, về “sự cần thiết bảo vệ các quyền cơ bản của con người như đã nêu trong các Công ước quốc tế trong bối cảnh xung đột hiện nay”, và ngài bày tỏ lòng biết ơn về vai trò của bà Uỷ viên trong việc trả tự do cho hai linh mục người Ucraina.

Vatican News

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết vào thứ Hai, ngày 16/9/2024, Đức Hồng Y Parolin đã có một cuộc họp video với bà Tatiana Moskalkova, Ủy viên nhân quyền của Liên bang Nga. 

Tuyên bố của Phòng báo chí viết: “Ngoài việc cám ơn Uỷ viên nhân quyền về vai trò của bà trong việc trả tự do cho hai linh mục người Ucraina, trong cuộc họp, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh còn nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ, trong bối cảnh xung đột hiện nay, các quyền cơ bản của con người được quy định trong các Công ước quốc tế và đề cập đến một số vấn đề nhân đạo. Đặc biệt, ngài đề cập đến việc hỗ trợ các tù binh Ucraina ở Liên bang Nga và việc trao đổi binh lính bị giam giữ ở Nga và Ucraina”.

Hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã bị quân Nga bắt vào tháng 11/2022, tại thành phố cảng Berdyansk, thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền đông Ucraina và đưa tới một nơi không được tiết lộ. Báo chí Nga nói rằng hai linh mục bị cáo về tội “khủng bố, sở hữu chất nổ và hai súng ngắn”. Hai vị đã tự nguyện ở lại với cộng đoàn trong lãnh thổ bị Nga tạm thời chiếm đóng, thi hành sứ vụ cho các tín hữu Công giáo Đông phương cũng như Latinh. Suốt trong thời gian bị giam cầm, Giáo hội không có tin tức nào về hai linh mục, chỉ biết là hai vị đã bị tra tấn.

Ngày 28/6/2024, nhờ trung gian của Toà Thánh, 10 tù nhân người Ucraina, trong đó có hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã được Nga trả tự do, sau 19 tháng giam giữ.

Vào dịp đó, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky và Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha và cơ quan ngoại giao Vatican vì “sự đóng góp vô giá” trong việc quân đội Nga thả 10 tù nhân.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng chín 2024, 11:29