Tìm kiếm

Một cuộc họp chung trong Phiên thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành Một cuộc họp chung trong Phiên thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành  (Vatican Media)

Các tham dự viên THĐGM sẽ tham dự ngày ăn chay cầu nguyện vào ngày 7/10

Trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh vào trưa ngày 3/1/2024, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, xác nhận rằng tất cả các thành viên của Đại hội sẽ tham gia vào các sáng kiến hòa bình của Đức Thánh Cha: Lần hạt Mân Côi ở Đền thờ Đức Bà Cả vào ngày 6/10/2024 và Ngày Cầu nguyện và Ăn chay vào ngày 7/10/2024.

Vatican News

Các chủ đề chính được nêu lên trong buổi họp báo bao gồm các chủ đề về hòa bình, sự tha thứ, vai trò của phụ nữ và phương pháp luận của các nhóm làm việc.

Bầu khí “thiêng liêng và cầu nguyện”

Theo báo cáo, vào sáng ngày khai mạc Phiên thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, 356 trong số 365 nghị viên đã hiện diện. Các nhóm đã bầu chọn tường trình viên của nhóm. Đại hội đã bắt đầu với phần đầu trong số 5 “phương cách” làm việc, nói về chương thứ nhất của Tài liệu làm việc, chương về “Những Nền tảng”.

Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini, cho biết, cuộc họp diễn ra trong bầu khí “thiêng liêng và cầu nguyện”, cũng như tâm trí của các tham dự viên đều nghĩ đến tình hình thế giới, bởi vì trong số họ có những người đến từ các quốc gia đang có chiến tranh hay đang trong tình cảnh đau khổ.

“Các phòng thực nghiệm của đời sống hiệp hành”

Nói về các nhóm làm việc, Cha Giacomo Costa, Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng, gọi đây là “các phòng thực nghiệm của đời sống hiệp hành”, do đó phải được tất cả các tín hữu hỗ trợ, thông qua những đóng góp có thể đến tay họ cho đến tháng 6/2025.

Sự khác biệt về phương pháp giữa các Phiên họp năm 2023 và 2024

Cha Costa cũng giải thích về sự khác biệt về phương pháp giữa các Phiên họp thứ nhất và thứ hai của Thượng Hội đồng. Cha nói rằng vào năm 2023, mục tiêu là lắng nghe những quan điểm với sự đa dạng của chúng, “những câu chuyện về Giáo hội”. Vào năm 2024, Đại hội, với tư cách là toàn thể Giáo hội, trình lên Đức Thánh Cha một số định hướng như là thành quả của tiến trình đã thực hiện trong thời gian chờ đợi, nhằm tạo ra sự hòa hợp chứ không phải sự tương đồng. Cha Costa nói thêm, phương pháp hiện nay, thay vì mở ra các câu hỏi, thì giúp xác định một số điểm để phân tích theo một “cuộc đối thoại thiêng liêng” sâu sắc, tuy nhiên luôn để những không gian rộng mở, để tránh kết thúc “bị bó buộc”.

Những tiến bộ về vai trò phụ nữ trong Giáo hội

Được các nhà báo hỏi về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, Sơ Palencia Gómez nhấn mạnh những thành quả đã có ở lĩnh vực này trong các bối cảnh và lục địa khác nhau. Đặc biệt, từ kinh nghiệm của sơ ở Châu Mỹ Latinh, sơ thấy có những tiến bộ khi “vai trò của phụ nữ, tài năng của họ, sự đóng góp của họ ngày càng được công nhận trong một Giáo hội hiệp hành”. Sơ Dolores cũng nhấn mạnh khả năng “mở ra với những trải nghiệm mới, những đề xuất mới để khám phá và đào sâu hơn nữa về vai trò phụ nữ”.

Vấn đề nữ phó tế 

Các câu hỏi từ báo chí cũng liên quan đến chức nữ phó tế, và các diễn giả của hội nghị đã nhắc lại những gì đã được Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phát biểu vào ngày 2/10/2024. Theo đó, thời gian vẫn chưa chín muồi, và thật tốt khi chủ đề này được khám phá một cách sâu sắc, trong một hành trình giáo hội cùng nhau trải nghiệm. 

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng mười 2024, 10:10