Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
Giga: Allegro moderato
Chương trình Podcast
Đức Hồng y Parolin tham dự sự kiện được Đại sứ quán Maroc cạnh Tòa Thánh tổ chức Đức Hồng y Parolin tham dự sự kiện được Đại sứ quán Maroc cạnh Tòa Thánh tổ chức  (ANSA)

ĐHY Parolin: Mong rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Ucraina và Nga mang lại hòa bình công bằng và lâu dài

Phát biểu bên lề sự kiện “Bàn tròn Ramadan – Iftar”, Đức Hồng y Pietro Parolin nhận định rằng cần phải giải trừ quân bị toàn diện và có kiểm soát và kêu gọi đối thoại cởi mở để chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ucraina.

Vatican News

Sự kiện “Bàn tròn Ramadan – Iftar” lần thứ nhất là chương trình do Đại sứ quán Maroc cạnh Tòa Thánh đề ra và được Câu lạc bộ Truyền thông Quốc tế - MICC tổ chức.

Trong sự kiện, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã được Đại sứ Maroc cạnh Tòa thánh, bà Rajae Naji El Mekkaoui, trao giải thưởng “Những khuôn mặt âm thầm của đối thoại”.

Giải trừ quân bị toàn diện và có kiểm soát

“Khi việc tái vũ trang diễn ra, sớm hay muộn, vũ khí cũng phải được sử dụng, đúng không?” Đức Hồng y Pietro Parolin đã đưa ra đánh giá đó về động thái tái vũ trang mới đây của một số quốc gia châu Âu khi quan hệ quốc tế đang phải đối mặt với sự thay đổi sâu sắc.

Ngài nhắc lại rằng Tòa Thánh đã có chính sách rõ ràng về việc tái vũ trang kể từ Thế chiến Thứ nhất, cụ thể là “khẳng định ở cấp độ quốc tế rằng phải giải trừ quân bị toàn diện và có kiểm soát. Do đó, chúng ta không thể hài lòng với hướng đi hiện tại của mọi việc”.

Mong ước Nga và Ucraina chấm dứt chiến tranh

Nói về khả năng ngừng bắn giữa Nga và Ucraina, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh lưu ý rằng có vẻ như Nga đã đặt ra một số điều kiện nhất định, “đặc biệt liên quan đến việc xác minh việc tuân thủ lệnh ngừng bắn”. Ngài bày tỏ hy vọng rằng “không có điều kiện tiên quyết nào được đặt ra ngăn cản việc khởi xướng đối thoại”.

Đức Hồng y bày tỏ sự ủng hộ của Tòa thánh đối với các cuộc đàm phán và hy vọng rằng chúng sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán tiếp theo có thể “chấm dứt chiến tranh và thiết lập nền hòa bình công bằng và lâu dài mà chúng ta đã hy vọng từ lâu”. Ngài nói: “Vì Ucraina cuối cùng đã bày tỏ thiện chí, chúng tôi hy vọng rằng phía bên kia cũng sẽ sẵn sàng khởi xướng lệnh ngừng bắn này”.

Sức khỏe của Đức Thánh Cha

Liên quan đến sức khỏe của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Quốc vụ khanh đã mời mọi người “tin tưởng vào các bản tin y tế, vì chúng cung cấp thông tin chính xác về tình trạng của Đức Thánh Cha”. Đức Hồng y cho biết đã gặp Đức Thánh Cha một tuần trước và thấy Đức Thánh Cha khỏe hơn lần đầu ngài đến thăm.

Trong những chuyến thăm đó, Đức Hồng y cho biết, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khuyên về “các vấn đề và khó khăn cần giải quyết”.

Trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu Đức Hồng y và Đức Thánh Cha có thảo luận về khả năng Đức Thánh Cha từ chức hay không, Đức Hồng y trả lời: “Hoàn toàn không”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng 3 2025, 13:03
Prev
March 2025
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Next
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930