Tìm kiếm

Ông Masrour Barzani Ông Masrour Barzani  (AFP)

Thủ tướng chính quyền Miền Kurdistan tái khẳng định ủng hộ ĐHY Sako

Trong buổi gặp gỡ Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Canđê ở Iraq, ngày 06/8, ông Masrour Barzani, Thủ tướng của Chính quyền Miền Kurdistan tái khẳng định ủng hộ Giáo hội Công giáo Canđê và Đức Hồng Y.

Ngọc Yến - Vatican News

Ngày 03/7/2023, Tổng thống Abdul Latif Rashid của Iraq ban hành sắc lệnh mới, hủy bỏ Sắc lệnh 147 do người tiền nhiệm của ông ban hành vào ngày 10/7/2013, trong đó công nhận việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Hồng Y Louis Raphael Sako làm người đứng đầu Giáo hội Canđê ở Iraq và trên thế giới và do đó chịu trách nhiệm về Tài sản của Giáo hội.

Trong một thông cáo được đưa ra sau đó, Tổng thống Abdul Latif Rashid nhấn mạnh rằng việc rút lại sự công nhận này không ảnh hưởng đến tình trạng tôn giáo hoặc pháp lý của Thượng phụ Sako bởi vì ngài được bổ nhiệm bởi Tòa Thánh. Ông nói thêm rằng Đức Thượng Phụ tiếp tục được hưởng sự tôn trọng và đánh giá cao của tổng thống Cộng hòa với tư cách là Thượng phụ của Giáo hội Canđê ở Iraq và ở thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, có lo ngại rằng quyết định của tổng thống cuối cùng sẽ tước bỏ quyền của Đức Thượng phụ quản lý tài sản Giáo hội, là điều từ lâu nằm trong tầm ngắm của Ryan “Canđê” - nhà lãnh đạo Kitô giáo tự xưng - và Lữ đoàn Babylon.

Sau quyết định của Tổng thống Iraq, ngày 21/7/2023, Đức Hồng Y Sako đã quyết định rút khỏi Baghdad và chuyển Tòa Thượng phụ đến Erbil thuộc Miền Kurdistan. Tại đây ngài đã được chào đón bởi các quan chức cấp cao của Miền Kurdistan. Ông Pshtiwan Sadiq, Bộ trưởng Tài chính và các Vấn đề Tôn giáo của Miền Kurdistan, đã thay mặt Thủ tướng Barzani chào đón Đức Hồng Y. Ông Sadiq nhấn mạnh rằng sự cùng tồn tại ở Miền Kurdistan là một sự phát triển tích cực cho Trung Đông, và những nỗ lực nghiêm túc đã được thực hiện để duy trì và thúc đẩy sự cùng tồn tại này.

Đức Hồng Y cho biết ngài sẽ ở lại Miền Kurdistan cho đến khi Baghdad phục hồi sắc lệnh đã bị Tổng thống Rashid thu hồi. Ngài cũng quyết tâm đấu tranh và đang nghiên cứu kháng cáo tại tòa án để luật pháp thắng thế và công lý được thực thi.

Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng, ngày 06/8, Đức Thượng Phụ bày tỏ lòng biết ơn và đáng giá cao đối với ông Barzani và chính quyền Miền Kurdistan vì sự chào  đón và hỗ trợ dành cho ngài.

Đáp lại, Thủ tướng Barzani nhắc lại sự lo ngại đối việc rút lại sắc lệnh của Tổng thống Iraq và bày tỏ hy vọng lỗi này sẽ được sửa chữa. Trong cuộc trò chuyện ông cũng nhấn mạnh Kurdistan sẽ tiếp tục là “một ốc đảo trong đó quyền của tất cả mọi người được bảo vệ và tự do tôn giáo được bảo đảm”, và “khẳng định sự ủng hộ đối với các Kitô hữu đang bị đối xử bất công bởi những người vô trách nhiệm”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

08 tháng tám 2023, 11:58