Tìm kiếm

Giờ cầu nguyện kỷ niệm 10 năm cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa (07/06/2024) Giờ cầu nguyện kỷ niệm 10 năm cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa (07/06/2024)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Hai đại sứ của Israel và Palestine cạnh Tòa Thánh khen ngợi giờ cầu nguyện của ĐTC cho hòa bình

Sau nghi lễ kỷ niệm 10 năm cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa, được cử hành tại Vườn Vatican vào ngày 7/6/2024, đại sứ của Israel và Palestine cạnh Tòa Thánh đã hoan nghênh giờ cầu nguyện cho hòa bình của Đức Thánh Cha và gọi sáng kiến này là biểu tượng và minh họa cho sự dấn thân của Đức Thánh Cha trong việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Hồng Thủy - Vatican News

Vào năm 2014, tại Vườn Vatican, Đức Thánh Cha đã chủ trì buổi cầu nguyện lịch sử cho hòa bình, với sự tham dự của cố Tổng thống Nhà nước Israel, Shimon Peres, và Tổng thống Nhà nước Palestine, Mahmoud Abbas, và Thượng phụ Chính thống Constantinople, Bartolomeo I.

Đại sứ Israel cạnh Tòa thánh Raphael Schutz và đại sứ Palestine cạnh Tòa Thánh Issa Kassissieh đều tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình vào ngày 7/6/2024.

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza, bùng nổ vào năm ngoái sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7/10 của phiến quân Hamas vào Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 người khác.

Sự dấn thân của Đức Thánh Cha cho hòa bình

Sau buổi cầu nguyện, Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, Raphael Schutz, cho biết giờ cầu nguyện ngày 7/6/2024 là “một cử chỉ tốt đẹp thể hiện sự dấn thân của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đối với hòa bình trong khu vực của chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này”.

Tương tự, Đại sứ Palestine cạnh Tòa Thánh, Issa Kassissieh, đã trích dẫn lời cầu nguyện năm 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô cho hòa bình ở Trung Đông, nói rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhắc nhở chúng ta rằng Thánh Địa, bị hao mòn bởi các cuộc xung đột, đang khao khát công lý và hòa bình đích thực, nơi hai quốc gia, Palestine và Israel, cùng chung sống bên nhau một cách hòa bình”.

Ông nói rằng buổi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 7/6/2024 minh họa quyết tâm của Đức Thánh Cha “đánh bại sự dữ và chiến tranh, đồng thời nhắc nhở những người tiếp tục ủng hộ chiến tranh rằng con đường kiến tạo hòa bình kêu gọi lòng dũng cảm, sức mạnh và ý chí, còn hơn cả chiến tranh”. Ông nói: “Lời cầu nguyện cho hòa bình là tia thoáng hy vọng cho người dân chúng tôi, vào thời điểm mà con cái chúng tôi thức dậy và đi ngủ dưới lều với tiếng bom đạn”. Ông xin Đức Thánh Cha “tiếp tục cầu nguyện và làm việc vì hòa bình ở Thánh Địa”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

10 tháng sáu 2024, 12:14