Tìm kiếm

2023.07..05 Croce simbolo del martirio

Các Kitô hữu ở Anh ngày càng bị phân biệt đối xử

Theo một phúc trình gần đây, vì đức tin, các Kitô hữu ở Anh, đặc biệt là giới trẻ, đang phải chịu quấy rối và phân biệt đối xử ngày càng tăng.

Vatican News

Phúc trình với tên gọi “Cái giá của việc giữ đức tin” được công bố vào ngày 11/6 do nhóm “Tiếng nói Công lý Vương quốc Anh” thực hiện. Nhóm Kitô giáo dấn thân cho công lý này đã thực hiện cuộc khảo sát dựa trên 1.562 câu trả lời.

Bà Lynda Rose, người đứng đầu nhóm cho biết Kitô giáo nằm ở nền tảng xã hội Anh, nhưng cuộc khảo sát cho thấy các Kitô hữu ở quốc gia này đang phải chịu sự phân biệt đối xử và bị gạt ra bên ngoài cả ở nơi làm việc và xã hội. Bà nói: “Xã hội đã trở thành nạn nhân của một hệ tư tưởng thù địch với Kitô giáo. Đây là hành vi vi phạm luật pháp. Nếu muốn bảo vệ sự khoan dung và tự do, chúng ta cần phải bảo vệ chính Kitô giáo”.

“Tiếng nói Công lý Vương quốc Anh” đặc biệt đề cập đến giới trẻ: “Các học sinh thể hiện niềm tin Kitô giáo của mình sẽ bị các học sinh khác bắt nạt và hù doạ. Các giáo viên Kitô thì buộc dạy những tài liệu đi ngược lại với đức tin của họ”.

Kết quả cho thấy, tại quốc gia này chỉ có 38% Kitô hữu dưới 35 tuổi cảm thấy tự do nói ra những gì họ nghĩ, và 56% cho biết họ cảm thấy bị thù địch và chế giễu nếu thảo luận về niềm tin tôn giáo của mình, con số này tăng lên 61% ở nhóm tuổi trẻ hơn.

Phúc trình cũng cho thấy hơn một nửa số người dưới 35 tuổi cảm thấy có những định kiến tiêu cực về Kitô hữu tại nơi làm việc và 78% số người được hỏi cho rằng sự phân biệt đối xử về tôn giáo không được quan tâm nghiêm túc như các hình thức phân biệt đối xử khác.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

14 tháng sáu 2024, 11:49