Tìm kiếm

Cuộc rước thứ Sáu Tuần Thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo (29/03/2024) Cuộc rước thứ Sáu Tuần Thánh tại Cộng hòa Dân chủ Congo (29/03/2024)  (ANSA)

Các Giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu “sát cánh cùng Châu Phi”

Trong một tuyên bố mới đây của Văn phòng Công vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ nói rằng “Người Công giáo trên khắp Hoa Kỳ có thể đáp lại lời kêu gọi ‘Đứng về phía Châu Phi’ bằng cách tham gia vào hoạt động quyên góp hàng năm của giáo phận của họ cho Quỹ Liên đới vì Giáo Hội tại Châu Phi”.

Hồng Thủy - Vatican News

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau như nghèo đói, thiếu tài nguyên và xung đột chính trị, sự phát triển và sức sống của Công giáo ở Châu Phi đã khiến lục địa này trở thành tâm điểm trong sự mở rộng và khát vọng tương lai của Giáo hội.

Theo một báo cáo của Vatican về Giáo hội Châu Phi trong năm 2021, dân số Công giáo ở Châu Phi bao gồm 265 triệu, chiếm 18% dân số của lục địa này. Trong khi Châu Âu chứng kiến sự sụt giảm về dân số Công giáo, thì dân số Công giáo ở Châu Phi tiếp tục gia tăng ở nhiều nơi.

Đức Cha Peter Smith, Giám mục phụ tá của Portland, bang Oregon, Chủ tịch Tiểu ban của Hội đồng Giám mục về Giáo hội ở Châu Phi, cho biết: “Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và nghèo đói ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân châu Phi mỗi ngày. Nhưng giữa sự thay đổi xã hội nhanh chóng, Giáo hội Công giáo vẫn không thay đổi, và đang công bố thông điệp Tin Mừng vượt thời gian và đầy hy vọng”.

Quỹ Liên đới cho Giáo hội ở Châu Phi 

Đức Cha Smith nói rằng “Quỹ Liên đới dành cho Giáo hội ở Châu Phi cho phép Giáo hội hỗ trợ những người đang rất cần được chăm sóc mục vụ và truyền cảm hứng cho những người mà đức tin và hy vọng của họ có thể bị suy giảm”. Sáng kiến của Quỹ này tìm cách “đáp lại cách nghiêm túc, bền vững cho các nhu cầu thực sự, củng cố năng lực của Giáo hội ở Châu Phi và cung cấp các biện pháp hiệu quả và minh bạch”.

Quỹ Liên đới cho Giáo hội ở Châu Phi đã trao hơn 2,1 triệu đô la vào năm 2023 cho 75 dự án do các giám mục Châu Phi đề xuất, bao gồm: Các khoản tài trợ giúp người dân Kenya và Uganda phục hồi đời sống thiêng liêng sau đại dịch Covid-19, vốn dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân và bạo lực gia đình. Ở Cameroon, nơi bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì điều kiện kinh khủng của nhà tù, các tuyên úy nhà tù Công giáo đã học cách ghi lại các vụ lạm dụng và ủng hộ cải cách.

Các Nữ tu của Hiệp hội Phụ nữ Thánh hiến ở Đông và Trung Phi đã được đào tạo về thần học và thực hành để áp dụng giáo huấn xã hội Công giáo vào việc chống lại một loạt các mối đe dọa đối với sự sống con người, từ nạn buôn người đến suy thoái môi trường.

Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi khu vực công bị ảnh hưởng bởi tham nhũng tài chính tràn lan, các nhân viên giáo phận và giáo xứ đã nghiên cứu cách quản lý tài chính và quản lý tài chính phù hợp của Giáo hội.

Ở Nam Phi và Namibia, các nhóm sắc tộc đã nhận được các bài thánh ca bằng tiếng Xhosa và Rumanyo và một cuốn Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của người Kwanganli. (CNA 14/07/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

15 tháng bảy 2024, 06:51