Tìm kiếm

2024.06.12 Rapporto Global Trends UNHCR

Giám mục Colombia kêu gọi chính quyền và quân vũ trang đàm phán

Đức cha Mario Álvarez Gómez, Giám mục Istmina-Tadó của Colombia, lấy làm tiếc vì cuộc tấn công vũ trang của Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), một lần nữa gây đau khổ cho hàng ngàn người dân. Ngài kêu gọi chính quyền và quân đội đối thoại để giải quyết bế tắc này.

Vatican News

Vào ngày 09/8, Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) tuyên bố thực hiện cuộc tấn công vũ trang tại các khu vực sông San Juan, Sipí và Cajón, cũng như đường cao tốc Nóvita-Torrá bắt đầu vào nửa đêm ngày 11/8. Điều này buộc khoảng 50 ngàn dân phải di chuyển tức thời hoặc phải ở nhà không được ra ngoài.

Trong một tuyên bố, Đức cha Mario Álvarez Gómez lấy làm tiếc vì cuộc tấn công vũ trang tiếp tục lặp lại gây thiệt hại cho người dân. Ngài kêu gọi các nhóm vũ trang và chính quyền trung ương “ngồi lại và đàm phán”. Trước đây, vào ngày 10/02, Quân đội Giải phóng Quốc gia cũng đã tuyên bố tấn công vũ trang vào khu vực phía tây bắc Colombia. Điều này đã làm cho 27 ngàn người không được rời khỏi nhà.

Đức cha Álvarez đặt câu hỏi: “Chúng ta, xã hội dân sự, những công dân sẽ phải chịu đựng một cuộc chiến phi lý, nơi mà mọi khả năng sống trong hòa bình đều bị cản trở trong bao lâu nữa?”. Đức cha cũng cho biết chính ngài đã thường xuyên gặp gỡ chính quyền và lãnh đạo lực lượng công cộng mời gọi họ đối thoại.

Và về phía Giáo hội, Đức cha nói: “Chúng tôi, với tư cách là một Giáo hội, không ngừng đồng hành và hiện diện với các cộng đoàn, an ủi, nâng đỡ mọi người. Trước tình hình hỗn loạn này, các linh mục đang tìm cách hỗ trợ người dân về mọi mặt”.  Ngài nói thêm: “Thật đáng tiếc khi các bên không lắng nghe lời kêu gọi đối thoại của chúng tôi. Mỗi bên chỉ lo tìm kiếm lợi ích riêng, gây đau khổ, bạo lực, nhiều người không có thực phẩm, tình trạng đói nghèo đang lan đến cộng đồng này”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng tám 2024, 15:49