Tìm kiếm

Đức cha  Sithembele Sipuka Đức cha Sithembele Sipuka 

Giáo hội Nam Phi kêu gọi chính phủ bảo vệ người dân trước các hoạt động bị cáo buộc của ISIS

Đức cha Sithembele Sipuka, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, bày tỏ lo ngại việc chính quyền nước này đã không hành động trước sự hiện diện và hoạt động tài chính bị cáo buộc của những cá nhân có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo của Iraq và Syria (ISIS) tại nước này.

Vatican News

Trong bài phát biểu khai mạc tại phiên họp toàn thể từ ngày 05 đến 09/8 của các Giám mục Nam Phi, Đức cha Sipuka cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo có hành vi phá hoại dựa trên các hoạt động của nhóm ở Mozambique và Nigeria.

Đức cha nói: “Điều đáng lo ngại là tin tức gần đây về sự hiện diện và hoạt động tài chính của những cá nhân có liên quan đến ISIS tại Nam Phi. Tôi chưa nghe nhiều phản ứng từ chính phủ về vấn đề này; có lẽ họ coi đó là chuyện không đáng kể”.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi nhận xét, sự liên kết giữa ISIS với tình trạng bất ổn của các quốc gia như Mozambique và Nigeria gây ra mối lo ngại vì nó gây ra rất nhiều đau khổ cho dân thường. Sự hiện diện của ISIS, cùng với các vụ cướp có vũ trang, bắt cóc và các tổ chức trộm cắp cổ phiếu có vũ trang ngày càng gia tăng, là mối lo ngại không được bỏ qua.

Trong bài phát biểu, Đức cha cũng bày tỏ hy vọng về chính phủ mới sẽ lãnh đạo đất nước tốt hơn. Theo ngài, với việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc, hy vọng những người lãnh đạo đất nước chuyển từ lợi ích đảng phái sang chính sách và hoạt động thực tiễn để cải thiện đời sống của người dân.

Hướng đến dân Chúa, Đức cha Chủ tịch khích lệ: “Chúng ta phải biết ơn dấu hiệu ân sủng của Chúa ở đất nước chúng ta. Chúng ta đã cầu nguyện cho cuộc bầu cử thành công; bây giờ chúng ta phải tạ ơn vì thành công đó, ngay cả khi nó không hoàn hảo”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

13 tháng tám 2024, 21:38