Tìm kiếm

LEBANON-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

Các Giám mục châu Âu lo ngại về vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông

Đức cha Mariano Crociata, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu gọi tắt là COMECE, bày tỏ lo ngại về vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông, kêu gọi Liên minh, cùng với các chủ thể khu vực và quốc tế khác, quyết tâm đối thoại với tất cả các bên xung đột nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Vatican News

Trong một tuyên bố, Đức cha viết: “Thay mặt các Giám mục COMECE, tôi muốn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất của chúng tôi đối với vòng xoáy bạo lực đã nhấn chìm Thánh Địa, Libăng và các khu vực khác ở Trung Đông trong những tháng gần đây. Mỗi ngày mang theo nguy cơ leo thang, gia tăng và mở rộng xung đột trên toàn khu vực, đe dọa nhân phẩm, cuộc sống và sinh kế của hàng trăm ngàn người”.

Theo Đức cha Chủ tịch, khi gần đến ngày kỷ niệm bi thảm về các cuộc tấn công khủng bố, vào ngày 07/10, nhằm vào người Israel, không thể không nhắc lại nỗi đau của chúng ta trước làn sóng bạo lực mà Thánh Địa và khu vực Trung Đông đã chứng kiến trong 12 tháng qua. Điều này không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo đặc biệt nghiêm trọng và đau khổ không thể chấp nhận được trong tất cả các cộng đồng, nhưng còn tạo ra động lực chính trị nguy hiểm trong khu vực với sự tham gia ngày càng nhiều chủ thể.

Đức cha Crociata cũng cảnh báo về những hậu quả do tình trạng này gây ra ở châu Âu và trên thế giới, như sự trỗi dậy thái độ bài Do Thái, cực đoan và bài ngoại, không chỉ đe doạ sự gắn kết xã hội, nhưng còn dẫn đến những hành động bạo lực cực đoan và khủng bố.

Trong Tuyên bố, Đức cha Crociata thay mặt cho tất cả các Giám mục châu Âu kêu gọi: “Chúng tôi yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận và tôn trọng luật quốc tế và nhân đạo. Chúng tôi yêu cầu sự bảo vệ cần thiết đối với dân thường, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng, cũng như thả tất cả con tin và tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở”.

Hướng về châu Âu, Đức cha viết: “Liên minh Châu Âu, cùng với các chủ thể khu vực và quốc tế khác, được kêu gọi theo đuổi đối thoại với quyết tâm với tất cả các bên xung đột nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Điều này phải bao gồm canh tân những nỗ lực ngoại giao hướng tới giải pháp hai nhà nước, một Israel và một Palestine, cũng như một quy chế đặc biệt được quốc tế đảm bảo cho thành Giêrusalem, để cuối cùng tất cả người Israel và Palestine có thể sống trong nhân phẩm, an ninh và hòa bình”.

Tuyên bố kết thúc bằng lời mời gọi “tất cả những người có thiện chí tham gia lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và cử hành ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình thế giới vào thứ Hai ngày 07/10.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng mười 2024, 10:31