Tìm kiếm

Haitians flee homes from gang violence, in Port-au-Prince

Giáo hội Haiti kêu gọi tái khôi phục phẩm giá cho quốc gia

Đức cha Pierre-André Dumas, Giám mục của Anse-à-Veau và Miragoâne, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti tố cáo tình trạng bạo lực băng đảng, tham nhũng của đất nước, nhấn mạnh cần phải tái khôi phục phẩm giá cho quốc gia.

Vatican News

Đất nước châu Phi này ngày càng chìm trong bạo lực. Vào đầu tháng 10, một vụ thảm sát do một băng nhóm thực hiện đã khiến 115 người thiệt mạng ở Port Sondé. Trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng này, ngày 17/10 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ban hành lệnh cấm vận toàn cầu đối với tất cả vũ khí và thiết bị quân sự dành cho Haiti. Một biện pháp được cho là nhằm hạn chế việc buôn bán vũ khí cho các băng nhóm vũ trang đang kiểm soát một phần lớn đất nước.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vatican News, Đức cha Dumas xác nhận sự quay trở lại bầu khí bạo lực và bất an mà đất nước đang phải chịu đựng. Ngài tố cáo bạo lực băng đảng và tham nhũng tràn lan và kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như người dân Haiti vận động để thúc đẩy hòa giải.

Về phía Giáo hội, Đức cha cho biết, Giáo hội đồng hành với đau khổ của người dân và chính xác là yêu cầu sự hòa giải này. Nhưng để có thể làm được điều này, mọi người phải hiểu rằng tình hình rất nghiêm trọng, phải liên kết hòa giải với công lý.

Ngài nói: “Ở một số quốc gia, ở Nam Phi hay Rwanda, chúng tôi đã tìm ra cách để thực hiện mọi việc bằng cách giúp những người có tội nhận ra sai trái của họ, đồng thời đồng ý tham gia vào hòa giải và tha thứ”.

Ngài khẳng định, Giáo hội luôn tiếp tục đồng hành với người dân. Tại các giáo xứ, các nhân viên mục vụ chào đón những người di tản trong nước. Các tổ chức tôn giáo hỗ trợ trẻ em. 100.000 trẻ em không thể trở lại trường học vì bị cháy rụi.

Giáo hội lên án bạo lực và tham nhũng nhưng vẫn dấn thân vào thực tế qua Caritas, các tổ chức xã hội. Giáo hội giúp thành lập các hợp tác xã, tạo ra một nền kinh tế liên đới. Ở cấp độ này, Giáo hội hiện diện để nhấn mạnh đến lợi ích chung cần được bảo vệ, nhưng trên hết là tôn trọng phẩm giá con người.

Theo Giám mục của Anse-à-Veau và Miragoâne, để trải nghiệm sự hòa giải, mọi người phải hiểu rằng họ phải chịu trách nhiệm về lịch sử của đất nước. Không được đứng nhìn và chờ đợi người khác đến làm mà phải cùng nhau, cùng cộng đồng quốc tế trong một tầm nhìn đoàn kết.

Ngoài ra, Haiti cần một tầng lớp chính trị mới vì tình trạng tham nhũng quá nhiều. Tham nhũng trực tiếp ảnh hưởng đến người nghèo. Cần phải minh bạch, công bằng hơn. Hòa giải là cần thiết nhưng cũng phải tìm cách xây dựng hòa bình dựa trên sự phát triển.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

25 tháng mười 2024, 11:38