Tìm kiếm

Cookie Policy
The portal Vatican News uses technical or similar cookies to make navigation easier and guarantee the use of the services. Furthermore, technical and analysis cookies from third parties may be used. If you want to know more click here. By closing this banner you consent to the use of cookies.
I AGREE
2024.09.16 Congresso ecuaristico internazionale di Quito

Các Giám mục Ecuador chào mừng dự luật chống Công giáo bị bãi bỏ

Các Giám mục Ecuador bày tỏ sự hài lòng sau khi Quốc hội quyết định bãi bỏ dự luật “Tự do và Bình đẳng Tôn giáo”, vì theo các vị mục tử, dự luật này “xâm phạm quyền lợi của 70% công dân là người Công giáo”.

Vatican News

Dự luật được nghị sĩ Esther Cuesta thuộc đảng Cách mạng Công dân đưa ra vào tháng 5/2023. Theo tờ El Comercio, dự luật nhằm “quy định việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, đảm bảo tôn trọng các quyền cơ bản và tránh các thực hành có thể thúc đẩy bất bình đẳng giới hoặc tôn giáo xen vào vào các quá trình chính trị và bầu cử”.

Ngoài ra, luật cũng quy định các hình phạt đối với các tổ chức tôn giáo và các thành viên, nếu họ bày tỏ quan điểm chính trị ủng hộ một ứng cử viên nào đó, sử dụng không gian tôn giáo cho các cuộc họp hoặc hoạt động vận động tranh cử, hoặc “quảng bá các hành vi trái với quyền tự do cơ bản”.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 01/4, Hội đồng Giám mục Ecuador đặt câu hỏi: “Là người Công giáo có phải là một tội không? Người Công giáo có đáng bị xem thường như vậy không? Tại sao chúng tôi không được mời tham gia quá trình soạn thảo dự luật này? Đó có phải là một thái độ dân chủ không?”

Theo các Giám mục, Công giáo không chỉ là tôn giáo chiếm đa số ở Ecuador nhưng còn gắn liền với bản sắc văn hóa và quốc gia. Hơn nữa, Công giáo là một cách cụ thể để khôi phục mạng lưới xã hội và mở ra cơ hội cho nhiều người khôi phục phẩm giá và ước mơ của họ nhờ vào các hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo.

Tuyên bố viết: “Đức tin Kitô giáo không chỉ giới hạn trong phạm vi cá nhân, nhưng có một chiều kích xã hội và công khai không thể phủ nhận. Có lẽ chính vì điều này mà có những cá nhân và nhóm cảm thấy khó chịu với hành động và tiếng nói của chúng tôi. Nội dung của dự luật này, nếu được tái đề xuất vào một thời điểm nào đó, sẽ không chỉ xâm phạm quyền của đa số mà còn cả quyền của các nhóm thiểu số”.

Tuyên bố kết thúc khẳng định quyền tự do tôn giáo là một quyền hiến định và tính thế tục của nhà nước không có nghĩa là giới hạn hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Ecuador biết có thể cậy dựa vào Giáo hội Công giáo để thúc đẩy tình hữu nghị dân sự và huynh đệ xã hội, như mong muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

04 tháng 4 2025, 14:18
Prev
April 2025
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Next
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031