Tìm kiếm

ETHIOPIA-UNREST

Giáo hội Ethiopia kêu gọi thực thi hiệp định hoà bình cho quốc gia

Tận mắt chứng kiến đau khổ không thể tả xiết của người dân do cuộc xung đột đang diễn ra, Đức cha Tesfasellassie Medhin của Adigrat ở Ethiopia, kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế làm mọi cách để hiệp định hoà bình được thực hiện.

Vatican News

Xung đột bạo lực ở khu vực Tigray bắt đầu vào tháng 11/2020 khi Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray tiến hành một cuộc tấn công vào căn cứ quân đội chính phủ Liên bang Ethiopia trong khu vực. Lý do cuộc tấn công là để phản đối nỗ lực tập trung quyền lực của thủ tướng Abiy Ahmed ở quốc gia đông dân thứ hai châu Phi. Cuộc xung đột từ đó đến nay làm cho đời sống người dân ngày càng khó khăn.

Trong một tuyên bố được hãng tin Công giáo ACI châu phi phổ biến trong những ngày vừa qua, Đức cha Medhin kêu gọi thực thi hiệp định hoà bình đã ký kết vào ngày 02/11/2022 ở Pretoria, Nam Phi, trong đó chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray cam kết “ngưng bắn và chấm dứt hai năm xung đột ở bắc Ethiopia”.

Đức cha nói: “Tôi viết điều này với tư cách là một lãnh đạo tôn giáo với sự quan tâm và cảm thông sâu sắc trước đau khổ của hàng chục triệu người dân, đặc biệt trẻ em, người già và phụ nữ. Tôi đang chứng kiến những đau khổ, tuyệt vọng, bệnh tật và chết chóc không thể tả xiết do nhiều năm xung đột, hạn hán, và thiếu sự quan tâm đáp ứng các nhu cầu cơ bản”.

Trước tình trạng di cư hàng loạt của người dân, Đức cha nói những nỗ lực phối hợp của Giáo hội với các tổ chức khác trong việc tiếp cận người nghèo là chưa đủ. Vấn đề của quốc gia mang tính tổng thể - xã hội, chính trị, kinh tế, tâm lý và tâm linh - đối với toàn Tigray và các dân tộc xung quanh.

Đề cập đến giáo lý Giáo hội Công giáo về phẩm giá con người, Đức cha nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Vì mỗi người đều là con yêu dấu của Thiên Chúa, xứng đáng được hưởng phẩm giá và sự chăm sóc như nhau. Ngài còn nói đến những tác động tiêu cực của suy thoái môi trường, theo đó, trong những tháng tới, người dân phải đối phó với những tác động rất nghiêm trọng của biến đổi khí hậu khó lường.

Cuối cùng, Giám mục Adigrat kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế can thiệp để giảm bớt đau khổ và cái chết của người dân do tình hình thảm khốc đang xảy ra, đồng thời đẩy nhanh tiến trình thực hiện hiệp đình hoà bình Pretoria

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

24 tháng tư 2024, 13:23