2019.03.29 donne in preghiera, mani giunte, pregare, luce

Khắp nơi hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình của Đức Thánh Cha

Sau lời Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và ăn chay để cầu xin ơn hòa bình, các Giáo hội địa phương đã nhanh chóng hưởng ứng và mời gọi các tín hữu tham gia sáng kiến của vị cha chung.

Vatican News

Ngày 02/10/2024, cử hành Thánh lễ khai mạc phần hai của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, Đức Thánh Cha đã quyết định vào ngày 7/10/2024 Giáo hội sẽ cử hành ngày cầu nguyện và ăn chay để cầu xin ơn hòa bình. Ngài cũng thông báo sẽ viếng Đền thờ Đức Bà Cả vào Chúa Nhật ngày 6/10/2024 để lần hạt Mân Côi và cầu nguyện với Đức Mẹ.

Đáp lại lời mời gọi này, trong một thông báo, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý viết: “Mỗi ngày, những phần của cuộc chiến tranh thế giới này lại gia tăng, đang tấn công các dân tộc và nhiều nơi khác, thường bị lãng quên. Chúng ta không được mệt mỏi xin cho im tiếng vũ khí, cầu nguyện để hận thù nhường chỗ cho tình yêu, bất hòa cho hiệp nhất. Đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ của chiến tranh: mọi người đều được kêu gọi thực hiện phần việc của mình, mọi người đều là người thợ xây dựng hòa bình”. Cùng với lời kêu gọi, Văn phòng Phụng vụ Quốc gia chuẩn bị các bản văn cho cử hành hai ngày này.

Tại quốc gia đang đau khổ vì chiến tranh, Ucraina, Đức cha Oleksandr Yazlovetskiy, Giám mục phụ tá của Kiev-Zhytomyr mời gọi những người thiện chí và những người có đức tin đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha và đáp lại lời đề nghị của ngài sống ngày này trong cầu nguyện và đặc biệt là ăn chay. Ngài nói: “Chúng tôi ở đây, cảm nhận được hoa trái và kết quả của nỗ lực chung này trong việc cầu xin Chúa ban tặng món quà hòa bình. Chúng tôi cần điều này và biết ơn sâu sắc về điều đó!”

Đức cha khẳng định chỉ có cầu nguyện và ăn chay mới có thể chạm đến trái tim của những người cầm quyền và ngăn chặn chiến tranh. Ngài nói: “Ở Ucraina, từ khi bắt đầu chiến tranh, chúng tôi đã học cách ăn chay, thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, để cầu xin món quà hòa bình. Nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi đón nhận Ngày này như một sáng kiến chắc chắn nhằm vào tất cả các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới, từ Thánh Địa đến Sudan, nhưng chúng tôi nghĩ mình cũng là tâm điểm của lời kêu gọi này và chúng tôi biết rằng mọi người, nhiều tín hữu đáp lại thông điệp này, cũng sẽ nghĩ đến Ucraina đang đau khổ”.

Đức cha cho biết thêm, trước đây, chuông báo động thỉnh thoảng vang lên, nhưng bây giờ điều này xảy ra mỗi ngày. Mọi người có cảm giác sự ác đang thúc đẩy cuộc chiến này và thực hiện với tất cả sự tàn bạo, chết chóc và hủy diệt. Đây là lý do tại sao các Kitô hữu đánh giá cao sáng kiến của Đức Thánh Cha. Một câu trả lời kịp thời, cần thiết và được chờ đợi của Đức Thánh Cha, yêu cầu chúng ta chống lại sự dữ bằng một điều tốt đẹp hơn qua cầu nguyện và ăn chay.

Tại Trung Quốc, với tựa đề “Không thể bỏ qua! Đức Thánh Cha đã công bố ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình thế giới vào ngày 7/10”, Xinde.org, trang thông tin Công giáo phổ biến nhất ở Trung Quốc, có trụ sở tại tỉnh Hà Bắc, đã kêu gọi tất cả người Công giáo Trung Quốc tham gia lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện và ăn chay cùng với ngài cho hòa bình trên thế giới.

Đức Hồng Y Vincent Nichols, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, gửi lời mời đến các tín hữu và linh mục của Tổng Giáo Phận Westminster, đón nhận lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem, cầu nguyện, ăn chay và sám hối, vào thứ Hai ngày 7/10, cho những ai bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực gia tăng ở Trung Đông. Trong một thư mục vụ, Đức Hồng Y nhắc lại lời Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem “cần phải cầu nguyện, mang nỗi đau và ước muốn hòa bình của chúng ta đến với Thiên Chúa. Chúng ta cần hoán cải, sám hối và cầu xin tha thứ". Đức Tổng Giám Mục Westminster cũng đề nghị các tín hữu đọc kinh Mân Côi hoặc chầu Mình Thánh Chúa như những cách để cử hành ngày 7/10, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, và khuyến khích các tín hữu nếu không thể đến nhà thờ, thì đọc kinh Mân Côi và ăn chay.

Tại Giáo hội Tây Ban Nha, Đức Hồng Y José Cobo, Tổng Giám Mục Madrid, đã mời toàn thể tín hữu tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình, vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Hai tới, tại Nhà thờ Chính toà. Trong thư mời, Đức Hồng Y nhấn mạnh cần phải khẩn trương cầu nguyện “trong một thời điểm cực kỳ tế nhị trong lịch sử”, đặc biệt chú ý đến tình hình ở Thánh Địa. Suy tư về thực tế “với hòa bình không có gì bị mất, nhưng với chiến tranh mọi thứ đều có thể bị mất”, Đức Tổng Giám Mục
nhấn mạnh sự cần thiết phải cầu xin Thiên Chúa mở ra con đường hòa giải giữa các dân tộc.

Sáng kiến này không chỉ là một lời kêu gọi dành cho các tín hữu Công giáo, Đức Hồng Y cũng đã gửi lời mời gọi đến các anh em thuộc các hệ phái Kitô giáo khác, để buổi canh thức có tính chất đại kết. Buổi cử hành này nhằm mục đích trở thành “một không gian gặp gỡ, niềm tin và hy vọng cho tất cả những ai mong muốn cầu xin chấm dứt những xung đột đang tàn phá thế giới”. Đồng thời, Đức Hồng Y yêu cầu rung chuông tại tất cả các nhà thờ trong tổng giáo phận vào lúc 8 giờ tối như một cử chỉ hiệp nhất cầu nguyện cho hòa bình.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng mười 2024, 10:34