Đức Cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập Đức Cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập  

Đức Cha Martinelli: khởi động lại việc truyền giáo tại Yemen là điều cấp bách

Đức Cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập (gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman và Yemen), nhấn mạnh đến việc cần khôi phục quan hệ với Yemen, và việc tái khởi động “sự hiện diện” của Giáo hội tại một đất nước đang bị dày vò bởi xung đột và bạo lực là điều “khẩn cấp”.

Vatican News

Yemen bị chia cắt bởi hơn một thập kỷ nội chiến, vốn đã nhiều lần dẫn đến xung đột khu vực. Lực lượng Houthi có liên hệ với Iran đã đụng độ đẫm máu với quân đội chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận (được Riyadh hỗ trợ). Trong những tháng gần đây, lực lượng Houthi cũng tấn công vào Israel hoặc tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, đang gây thiệt hại đáng kể cho thương mại quốc tế và đã đưa một quốc gia bị đẩy ra bên lề chính trị toàn cầu trở lại với tin tức.

Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé vẫn còn và tiếp tục làm chứng về đức tin

Theo Đức Cha Martinelli, “chúng ta phải đánh giá kỹ lưỡng tình hình, hiểu cách chúng ta có thể can thiệp và ngay khi có cơ hội, hãy bắt đầu lại”. Ngài dự định đến đó ngay khi có thể và đưa ra dấu hiệu về một sự hiện diện mới, với sự bình tĩnh và khiêm tốn, “rằng một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé vẫn còn và tiếp tục làm chứng về đức tin”.

Đại diện Tông tòa của miền nam Ả Rập chia sẻ thêm: “Trở lại Aden (Miền Nam Yemen) sẽ là một thông điệp tuyệt vời”, bởi vì đây là một lãnh thổ “mà chúng tôi rất quan tâm. Ở Bắc Yemen chúng tôi có hai cộng đoàn gồm các nữ tu dòng Mẹ Teresa và một linh mục. Hơn nữa, Caritas Ba Lan đang hoạt động ở khu vực Aden”. Theo ngài, tình hình còn mong manh nhưng vẫn có những dấu hiệu tích cực, ví dụ như quyết định của Tòa Thánh đặt Yemen dưới trách nhiệm của Sứ thần Tòa Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Do đó ngài hy vọng ít nhất sẽ đến miền Nam một lần nữa. Ngài cho biết bốn nhà thờ đều bị hư hại nghiêm trọng do nội chiến, và ngài muốn đến tận nơi để hiểu sự việc và có thể đưa ra một hướng đi mới cho sứ vụ.

Đức Cha Martinelli cho biết, “những gì chúng ta có thể làm khi có sự hiện diện ít ỏi về mặt số lượng là hỗ trợ và nâng cao công việc bác ái do các nữ tu của Mẹ Teresa thực hiện, bên cạnh các dự án nhân đạo của Caritas”. Các công việc cũng được đi kèm với nhiệm vụ cầu nguyện. Tại tất cả các nhà thờ thuộc Hạt Đại diện, Đức Cha cho biết, “mỗi ngày chúng tôi cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình, với ý nguyện chấm dứt tình trạng leo thang bạo lực này và cầu nguyện cho vô số nạn nhân của nạn bạo lực và xung đột”. (Asia News 08/10/2024)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

09 tháng mười 2024, 12:55