Buổi họp chung thứ hai trong Khóa hai của THĐGM về hiệp hành Buổi họp chung thứ hai trong Khóa hai của THĐGM về hiệp hành  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Đại hội THĐGM bàn về vai trò của phụ nữ và giáo dân trong Giáo hội, lắng nghe những người bị loại trừ

Trong buổi họp chung vào sáng ngày 4/10/2024, 351 tham dự viên THĐGM đã nghe các báo cáo của năm "Nhóm ngôn ngữ" về các chủ đề chung như ý tưởng hiệp hành như một phong cách hơn là một kỹ thuật, vai trò của phụ nữ và giáo dân trong Giáo hội, và "chủ động" lắng nghe những người cảm thấy bị loại trừ bởi vì họ không tuân theo các quy định của Giáo hội.

Vatican News

Các nội dung báo cáo

Tất cả các đặc sủng không nhất thiết phải là các thừa tác vụ

Các nhóm nghiên cứu trình bày công việc, mục tiêu cho Thượng Hội đồng. Đặc biệt, họ báo cáo, hình ảnh của Giáo hội như là Thân thể của Chúa Kitô, nơi có nhiều thừa tác vụ và đặc sủng trong một thân thể duy nhất, đã được nhắc lại nhiều lần. Trong bối cảnh này, chủ đề về vai trò của giáo dân, và đặc biệt là của phụ nữ, trong Giáo hội đã được phân tích. Những người thuyết trình nhấn mạnh rằng tất cả các đặc sủng đều quan trọng, nhưng không nhất thiết phải thể hiện tất cả các đặc sủng trong các thừa tác vụ của Giáo hội.

Vai trò và đóng góp của phụ nữ trong Giáo hội

Nói về vai trò và đóng góp của phụ nữ, một số nhóm được yêu cầu xem xét, nhưng không theo "cách tiếp cận mang tính định kiến ​​và ý thức hệ", liệu một số vấn đề có được nêu ra do các xu hướng và ý thức hệ thời thượng hay không thay vì "sự phân định thực sự của giáo hội".

Hơn là sự can thiệp an ủi

Trong cùng khuôn khổ này, các diễn giả lưu ý rằng "phẩm giá của phụ nữ được trao cho mọi tín hữu trong Bí tích Rửa tội". Liên quan đến vấn đề phụ nữ và Bí tích Truyền chức thánh, một số thành viên Thượng Hội đồng đã đề xuất cơ hội nghiên cứu sâu hơn về khả năng thừa tác vụ như một "sứ vụ an ủi", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhắc lại những đóng góp quan trọng mà phụ nữ đã và đang thực hiện trong Giáo hội.

Phẩm giá bình đẳng và đồng trách nhiệm

Các thành viên Thượng Hội đồng đã nhấn mạnh đến "phẩm giá bình đẳng và đồng trách nhiệm" của tất cả những người đã được rửa tội. Họ nói rằng đây là cơ sở để suy tư về việc bao gồm các giáo dân - và đặc biệt là phụ nữ và người trẻ - vào các quá trình đưa ra quyết định về đời sống Giáo hội.

Trong bối cảnh tương quan giữa người nam và người nữ, một số Nhóm đề xuất việc cần phải xác định nỗi sợ hãi và nỗi lo sợ đằng sau một số lập trường, “bởi vì những nỗi sợ hãi này trong Giáo hội đã dẫn đến thái độ thiếu hiểu biết và coi thường phụ nữ”. Việc xác định những nỗi sợ hãi như vậy có thể thúc đẩy công việc phân định của Giáo hội.

Những ý kiến đóng góp

Sau năm bản báo cáo của các nhóm ngôn ngữ, diễn đàn đã mở ra cho những người muốn phát biểu. 36 người đã phát biểu tại Đại hội đồng, đề cập đến các chủ đề như tầm quan trọng của giáo dân, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Một người mô tả ý tưởng xem phụ nữ chỉ là "người an ủi", chứ không phải là người có thể rao giảng hoặc lãnh đạo một tổ chức, là "một thiếu sót".

Cũng có yêu cầu phụ nữ được tham gia Nhóm nghiên cứu về các Thừa tác vụ và đặc sủng và kết quả công việc của Nhóm này có thể được thảo luận tại Thượng Hội đồng để cung cấp lời khuyên và sự phân định.

Đối thoại và lắng nghe những người bị loại trừ

Nhắc lại tầm quan trọng của việc phát triển một tinh thần hiệp hành, lắng nghe tích cực, gần gũi, hỗ trợ mà không có định kiến, ngay cả với những người khác biệt, những người không khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, nhiều người yêu cầu những người tham gia hội nghị lắng nghe sâu sắc hơn những người trong hoàn cảnh nghèo đói và đau khổ và những người cảm thấy bị loại trừ khỏi xã hội và Giáo hội, chẳng hạn như những người ly hôn, những người bị thiệt thòi và cộng đồng “LGBTQ+”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

05 tháng mười 2024, 11:46