2024.05.22 TKGA24_Foto di gruppo ufficiale della 2a Assemblea Generale di Talitha Kum_18-24 maggio 2024 (foto: M. Simionati/Talitha Kum)

Liên mạng Talitha Kum kêu gọi bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất

Nhân Ngày thế giới phòng chống buôn người, ngày 30/7, Liên mạng Talitha Kum kêu gọi hành động khẩn cấp trong việc bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương nhất.

Vatican News

Với chủ đề năm nay “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống buôn người”, sơ Avelino, Điều phối viên Quốc tế của Liên mạng Talitha Kum nói: “Trẻ em ở trung tâm, vì thế kêu gọi mỗi chúng ta bảo vệ các em và ngăn các em trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Bởi vì sự bất bình đẳng về văn hóa, xã hội và kinh tế, trẻ vị thành niên và phụ nữ dễ bị tổn thương trước hiện tượng này cũng như bị bóc lột”.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện nay có 152 triệu trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 17 là nạn nhân của lao động trẻ em. Liên Hiệp Quốc còn cho biết khoảng 1/3 nạn nhân buôn người trên thế giới là trẻ em. Thêm vào đó, các cuộc chiến và xung đột khắp nơi đã làm gia tăng thêm các nạn nhân.

Trong bối cảnh này, đối với nữ tu Điều phối viên Quốc tế của Liên mạng Talitha Kum, những thách đố mới nảy sinh trong việc ngăn chặn và chống buôn người, và vì vậy cần phải có sự hợp tác chiến lược, đặc biệt là với các cơ quan thực thi pháp luật có chuyên môn trong việc chống nạn buôn người thông qua công nghệ và giám sát các nền tảng trực tuyến. Cần phải có hành động khẩn cấp để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em, khỏi bị bóc lột, đồng thời hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người.

Tham gia vào cuộc chiến này, các thành viên của Liên mạng giáo dục những người trẻ dễ bị tổn thương và nâng cao nhận thức về nạn buôn người, đặc biệt nhắm vào phụ nữ và trẻ nữ, người di cư và người tị nạn cũng như những người có nguy cơ bị buôn bán và bóc lột. Năm 2023, có 623.700 người tham gia vào các hoạt động phòng ngừa.

Liên mạng Talitha Kum muốn đạt được ba ưu tiên trong 5 năm tới: (1) giải quyết sự thay đổi mang tính hệ thống ở mọi cấp độ, (2) đào sâu cách tiếp cận toàn diện tập trung vào những người sống sót, (3) mở rộng hợp tác và liên mạng. Với lời kêu gọi hành động, Talitha Kum ủng hộ sự thay đổi mô hình chính trị hướng tới công bằng pháp lý, xã hội và kinh tế cho nạn nhân buôn người, những người sống sót và những người có nguy cơ rơi vào bẫy của những kẻ buôn người và bóc lột. Nhưng trên hết là cổ vũ một nền văn hóa có phẩm giá và một nền kinh tế quan tâm.

Sơ Avelino kết luận: “Chúng tôi mơ về một thế giới không còn nạn buôn người. Đây là lời kêu gọi cần có sự tham gia của toàn thể xã hội, chính quyền và các nhà lãnh đạo Giáo hội ở mọi cấp độ, cũng như mỗi người chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em, khỏi bị bóc lột. Tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành đại sứ của hy vọng. Cùng nhau, hành động của chúng ta có sức mạnh biến đổi cuộc sống bằng lòng nhân ái và tạo ra một thế giới không còn nạn buôn người”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

31 tháng bảy 2024, 11:42