Thủ đô mới Nusantara của Indonesia được khánh thành ngày 17/08/2024 Thủ đô mới Nusantara của Indonesia được khánh thành ngày 17/08/2024  (AFP or licensors)

Một đền thờ Công giáo sẽ được xây dựng tại thủ đô mới của Indonesia

Dự kiến vào tháng 10/2024, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Indonesia, Hội đồng Giám mục Indonesia sẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng một đền thờ tại thủ đô mới Nusantara của Indonesia. Đền thờ sẽ được dâng kính Thánh Phanxicô Xaviê.

Vatican News

Thánh Phanxicô Xaviê là một tu sĩ Dòng Tên đã truyền giáo ở Viễn Đông. Ngài đã đến quần đảo Indonesia vào năm 1546, đã truyền giáo cho Quần đảo Moluccas phía Đông Indonesia.

Một đền thờ được xây dựng bởi nhà nước Indonesia

Bộ Lao động của Indonesia sẽ giám sát việc xây dựng đền thờ, trong khi Bộ Tôn giáo sẽ quản lý dự án. Dự án cũng sẽ bao gồm một tòa nhà làm trụ sở giám mục, các cơ sở mục vụ và các văn phòng cần thiết.

Được thành lập sau khi giành được độc lập vào năm 1945, Bộ Tôn giáo Indonesia có sáu tổng cục, mỗi tổng cục phụ trách một trong sáu tôn giáo được Nhà nước công nhận: Hồi giáo, Công giáo, Tin lành, Ấn giáo, Phật giáo và Nho giáo. Việc trang trí nội thất và đồ dùng phụng vụ sẽ được thực hiện dưới sự điều hành của tổng cục Công giáo thuộc Bộ Tôn giáo, phối hợp với Hội đồng Giám mục Indonesia.

Cơ quan này điều hành các mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội Công giáo, bao gồm việc xây dựng các trường học và nhà thờ Công giáo cũng như tất cả các quy định liên quan. Các quy định đã được Bộ nới lỏng kể từ tháng 6/2023. Giờ đây, chỉ cần có đề nghị của chính quyền địa phương về địa điểm để bắt đầu xây dựng một nơi thờ phượng. Trước đây việc này được đề nghị bởi Diễn đàn Hòa hợp Tôn giáo (FKUB), một cơ quan hòa giải liên tôn với phần đông thành viên là người Hồi giáo.

Tinh thần hòa hợp liên tôn

Theo quy hoạch cho trung tâm đô thị mới Nusantara, với mong muốn là nơi “xanh và kết nối”, đền thờ Thánh Phanxicô Xaviê sẽ nằm gần đền thờ Hồi giáo lớn của quốc gia, dựa trên mô hình hiện có ở Jakarta, nơi đó Nhà thờ Đức Mẹ Hồn xác lên trời theo phong cách tân Gothic và đền thờ Hồi giáo Istiqlal, do một kiến trúc sư Tin lành xây dựng, nằm đối diện nhau, trên cùng một con phố, để tượng trưng cho sự hòa hợp tôn giáo.

Vào ngày 4/9, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên Indonesia tại nhà thờ Đức Mẹ và vào ngày hôm sau, ngày 5/9, tại đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ liên tôn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

19 tháng tám 2024, 11:24