79th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima

Giáo hội Nhật Bản mời gọi khiêm tốn học từ quá khứ để không lặp lại tội ác

Ngày 06/08, tưởng niệm các nạn nhân của vụ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki vào ngày 06/08/1945, Đức Tổng Giám Mục Isao Kikuchi của Tokyo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, mời gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình trong 10 ngày, và nói rằng “chúng ta phải khiêm tốn học từ quá khứ để không lặp lại tội ác”.

Vatican News

Trong thư có tựa đề “Lời hứa của 79 năm trước: Chúng ta sẽ không lặp lại tội ác”, gửi đến các tín hữu nhân dịp này, Đức Tổng Giám Mục viết: “Lịch sử nhân loại là một chuỗi những sai lầm và một hành trình để tái suy tư về những sai lầm đó”.  

Đề cập đến đài tưởng niệm các nạn nhân ở Công viên Hoà bình Hiroshima được thiết lập sau chiến tranh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục mời gọi mọi người hãy để các linh hồn nghỉ yên bằng cách không lặp lại tội ác. Nhưng trước thực tế đe doạ từ vũ khí hạt nhân, ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta đã hứa sẽ không lặp lại tội ác. Đã 79 năm trôi qua, thế giới có như thực sự như những gì chúng ta đã hứa hay không?”.

Để chứng minh cho điều này, Đức Tổng Giám Mục chỉ ra các tình huống bạo lực chết người liên quan đến dân thường không có khả năng tự vệ, xảy ra thường xuyên trên thế giới, và một khi đã bắt đầu, bạo lực này không thể kết thúc. Như cuộc tấn công của Nga vào Ucraina, sau hai năm rưỡi vẫn chưa kết thúc. Xung đột giữa Palestine và Israel đã trở thành vũng lầy, cho đến nay đã làm cho hơn 37.000 người ở Gaza thiệt mạng. Nhìn vào tình hình của các nước láng giềng châu Á, tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính ở Myanmar vẫn tiếp diễn và không có con đường dẫn đến hòa bình sau hơn ba năm. Giáo hội Công giáo ở Myanmar vốn lên tiếng ủng hộ hòa bình đã bị tấn công dữ dội.

Cảnh báo nguy cơ “toàn cầu hóa của sự thờ ơ”, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh trong một thế giới chìm đắm trong vực sâu của sự tuyệt vọng, Giáo hội phải trở thành niềm hy vọng, như mong muốn của Đức Thánh Cha cho Năm Thánh 2025. Ngài kêu gọi: “Trong mùa hòa bình này chúng ta hãy chấm dứt bạo lực chống lại sự sống đang diễn ra trên thế giới này và tăng cường nỗ lực của chúng ta từ góc độ toàn cầu nhằm mang lại trật tự mà Chúa mong muốn. Sự thờ ơ cướp đi mạng sống”.

Kết thư, Đức Tổng Giám Mục mời gọi: “Chúng ta phải khiêm tốn học từ những sai lầm trong quá khứ của chúng ta và cố gắng không lặp lại. Chỉ chúng ta mới có thể ngăn chặn bạo lực chống lại sự sống mà chúng ta đã nhiều lần chứng kiến”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

07 tháng tám 2024, 11:29